Nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp

Thứ hai, 11/04/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ thì 4 người có tiền án, tiền sự, người nhiều nhất có đến 7 tiền án và 2 tiền sự, 5 người nghiện ma túy. Chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy tại những nơi công cộng trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng và TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khoảng 4 tháng trở lại đây tại địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng và TP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy tại những nơi công cộng như công viên, khu vui chơi... Sau khi xác định nhóm đối tượng khả nghi gây án và tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại địa bàn H. Lâm Hà, ngày 21-3, CAH Lâm Hà đã xác lập Chuyên án LH-0316 để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án này, các TS xác định được một đối tượng chính chuyên trộm cắp xe máy và một nhóm gồm 6 đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 30-3, BCA đã quyết định phá án, bắt khẩn cấp Trần Ngọc Thạch (1972, hộ khẩu xã Đông Thanh, H. Lâm Hà, hiện trú P. 4, TP Đà Lạt) - đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngay trong buổi hỏi cung đầu tiên, biết không thể chối tội, Thạch đã ngoan ngoãn khai sự thật. Bằng thủ đoạn đến các nơi công cộng, khu vui chơi giải trí và cả những bãi giữ xe của các cơ quan, thấy chủ phương tiện sơ hở là Thạch dùng đoản, vam phá khóa điện, khóa cổ lấy trộm xe rồi đưa về Lâm Hà bán lại cho các đối tượng tại đây với giá từ vài trăm ngàn đến 4 triệu đồng lấy tiền “chơi” ma túy. Vì mỗi ngày “nướng” vào ma túy gần 1 triệu đồng nên Thạch phải liên tục gây án. Tính từ tháng 11-2015 đến ngày bị bắt, Thạch đã gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy, trong đó tại TP Đà Lạt 8 vụ, H. Lâm Hà 3 vụ và H. Đức Trọng 1 vụ.

Từ lời khai của Thạch, ngay trong ngày 30-3, BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm Đinh Văn Tới (1988, trú thôn 2, xã Mê Linh) -  đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và là kẻ cùng Thạch gây ra 1 vụ trộm xe máy và tiêu thụ xe gian cho Thạch; Phạm Thanh Thủy (1990), Nguyễn Mạnh Hùng (1985, cùng trú khu Chi Lăng 1, TT Nam Ban), Trịnh Văn Hưng (1991, trú thôn 8, xã Mê Linh), Đặng Quang Thọ (1966, trú 96 - phố Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội) - đối tượng có 7 tiền án, 2 tiền sự  và Hoàng Văn Huân (1973, trú khu Tầm Xá, xã Đông Thanh cùng ở H. Lâm Hà) - đối tượng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Ngọc Thạch - Đinh Văn Tới - Đặng Quang Thọ.

Tiến hành đấu tranh với các đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe gian, BCA đã thu được 10 xe tang vật. Cũng liên quan đến chuyên án này, xác định nghi can Lê Ngọc Toan (1966, trú xã Gia Lâm, H. Lâm Hà), người có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và chuyên mua lại xe máy không rõ nguồn gốc của các con nghiện (hiện đã bỏ trốn), BCA đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Toan. Tại nhà Toan, lực lượng CA thu được 9 xe máy còn nguyên số khung, số sườn, 1 xe máy không có số khung, 3 khung sườn xe máy, 4 lốc máy, 3 giấy chứng nhận đăng ký xe, 4 BKS xe máy, 12 mâm xe các loại, 10 ống pô xe máy, 1 bao tải chứa các phụ tùng, linh kiện xe máy.

Đại úy Đỗ Hoàng Nguyên - Đội phó Đội CSHS CAH Lâm Hà, người trực tiếp đấu tranh với các đối tượng cho biết: “Đa số đối tượng trong nhóm này nghiện ma túy và đã từng đi tù nên chúng rất ngoan cố, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng điều tra. Chỉ đến khi đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội chúng mới chịu thừa nhận nhưng cũng chỉ thừa nhận theo kiểu nhỏ giọt”.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 9-4, CAH Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Thạch về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Tới về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài việc đấu tranh để làm rõ hành vi của 7 đối tượng, CAH Lâm Hà cũng đang mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt nghi can Toan và làm rõ nguồn gốc số xe máy và khung sườn xe máy thu được tại nhà nghi can này.

Mai Khôi